Kết quả tìm kiếm cho "phát triển du lịch An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7922
Sự phát triển của ngành Y hôm nay là sự kế thừa, phát huy tài năng, tâm huyết của các thế hệ danh y đi trước. Tên tuổi, y đức của các bậc danh y ấy mãi rạng danh trong lịch sử ngành Y nước nhà. Trong thời đại Hồ Chí Minh, ngành Y tế Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đạt nhiều thành tựu với nhiều tấm gương thầy thuốc tiêu biểu về y đức và tài năng, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tạo vị thế của y khoa Việt Nam mang tầm quốc tế.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Tri Tôn thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Từ đó, rừng được phục hồi, phát triển; môi trường sinh thái được cải thiện; nguồn sinh thủy được đảm bảo, tỷ lệ che phủ rừng được giữ vững.
3 năm liền (2022 - 2024), Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang được Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Riêng năm 2024, công ty được nhận Bằng khen của UBND tỉnh đạt danh hiệu “Doanh nghiệp (DN) vì người lao động (NLĐ)”.
Sáng 26/2, tại Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang (xã Châu Phong, TX. Tân Châu), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm và chúc mừng tháng Ramadan của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm tỉnh An Giang năm 2025. Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và TX. Tân Châu cùng đi với đoàn.
Chiều 25/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” trên địa bàn.
Chiều 25/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, để ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cần sự đoàn kết, tư duy đột phá, chiến lược sắc bén, lộ trình khả thi, hành động quyết liệt.
An Giang từ lâu được biết đến là một trong những vựa lúa lớn nhất cả nước. Với lợi thế điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, nông nghiệp luôn đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước hiện thực hóa khát vọng làm giàu của nông dân.
An Giang là vùng đất sở hữu nhiều tài nguyên du lịch (DL) gắn liền với đời sống tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer, tạo nên tiềm năng DL phong phú.
Sáng 25/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Công Nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) về triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2025-2030. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Thượng tá Đặng Ngọc Tín, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) chủ trì buổi lễ.
Ngày 24/2, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp TX. Tân Châu bế giảng lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể trống Rappana của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm Châu Phong.
Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) là sự kiện văn hóa, thể thao có ý nghĩa chính trị - xã hội của huyện Tri Tôn trong năm 2025. Chuẩn bị cho sự kiện lớn này, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện triển khai kế hoạch tổ chức đại hội cấp huyện, xã; phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức, ban hành điều lệ chung…